Chốt phương án tái định cư cho Làng Nủ sau thiên tai

Khu tái định cư này trước mắt dự kiến bố trí 40 ngôi nhà cho 40 gia đình Làng Nủ bị thiệt hại trong trận lũ quét, sạt lở đất vừa qua.

Khu tái định cư dự kiến đặt trên khu đất cao, cách làng cũ khoảng 2km. Ảnh: Ban Tuyên giáo Lào Cai

Chiều 15.9, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã đi khảo sát thực địa và chỉ đạo phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Tham gia đoàn khảo sát có GS.TS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ – Địa chất; các chuyên gia về địa chất; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Lào Cai và huyện Bảo Yên.

Đoàn khảo sát đã đi thực địa một số điểm dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ dân Làng Nủ, nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo nhanh tình hình đo đạc địa chất, khảo sát, tính toán phương án bố trí tái định cư; đồng thời tham khảo ý kiến của nhân dân địa phương thông tin về tình hình thủy văn, phong tục tập quán của bà con.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai kiểm tra địa hình khu vực chọn để tái định cư cho người dân. Ảnh: Ban Tuyên giáo Lào Cai

Sau khi khảo sát thực địa, các chuyên gia về địa chất, xây dựng đã tham gia ý kiến vào hai phương án tái định cư.

Theo đó, phương án thứ nhất là tái định cư đặt giữa cánh đồng, rộng khoảng 3ha.

Phương án thứ 2 tại khu vực đồi sim cách làng cũ khoảng 2km, là khu đất có địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước, rộng rãi.

Khu tái định cư này trước mắt dự kiến bố trí 40 ngôi nhà cho 40 gia đình bị thiệt hại trong trận lũ quét, sạt lở đất vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (áo xanh, đứng giữa) cùng các cơ quan chuyên môn và chuyên gia thảo luận phương án chọn vị trí xây dựng Làng Nủ mới. Ảnh: Ban Tuyên giáo Lào Cai

Các chuyên gia cũng tham gia một số ý kiến về công tác lựa chọn vị trí, tính toán phương án thiết kế kiến trúc nhà đảm bảo phòng tránh thiên tai và phù hợp với kiến trúc truyền thống, phong tục tập quán của đồng bào Tày nơi đây.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Hội Kiến trúc Việt Nam hỗ trợ thiết kế nhà sàn phù hợp với công năng sử dụng và kiến trúc truyền thống, phong tục của bà con.

Về địa điểm dự kiến bố trí tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng phương án thứ nhất không an toàn vì thấp, hai dòng suối chảy quanh, nguy cơ lũ quét có thể xảy ra, rất nguy hiểm. Vì vậy, ưu tiên lựa chọn phương án thứ 2.

Đoàn khảo sát cũng tiến hành lấy ý kiến nhân dân Làng Nủ và được bà con đồng tình, thống nhất cao với phương án hai.

100% người dân có nhu cầu tái định cư do hậu quả của lũ quét đã chọn phương án 2 để xây dựng Làng Nủ mới. Ảnh: Ban Tuyên giáo Lào Cai

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo ngay trong ngày 16.9, cơ quan, đơn vị liên quan phải triển khai phương tiện, nhân lực vào đo đạc, quy hoạch, thống kê đền bù giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành tái định cư trước 31.12.2024.

Ông Trịnh Xuân Trường cũng mong muốn nhân dân địa phương tham gia giúp đỡ công nhân trong quá trình xây dựng để có một Làng Nủ mới đẹp hơn Làng Nủ cũ, giúp bà con nơi vùng lũ gặp nạn vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Trước đó như Báo Lao Động đưa tin, lở núi, sạt lở đất kinh hoàng xảy ra vào sáng sớm 10.9 đã san phẳng 40 nóc nhà tại thôn Làng Nủ, với 168 nhân khẩu. Trong đó, 3 người trên 70 tuổi, 18 trẻ dưới 6 tuổi, 14 người dưới 14 tuổi, còn lại là từ 15-69 tuổi.

Khu vực xảy ra lũ quét nằm xa trung tâm (cách huyện Bảo Yên 40km, cách TP Lào Cai 120km), giao thông chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc, nên lực lượng cứu hộ của huyện mất nhiều giờ mới tiếp cận được hiện trường.

Như vậy, đến thời điểm cuối ngày 15.9, có 87 người an toàn. Tổng số người chết và mất tích đến nay còn 66 trường hợp (giảm 29 trường hợp so với số liệu công bố ban đầu).

Hiện các lực lượng đang tích cực tìm kiếm 14 nạn nhân còn lại đang mất tích.