Khai mạc Hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2024

Sáng ngày 12/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2024 (PAGN- 8) với chủ đề “Cộng đồng địa phương và phát triển bền vững trong vùng Công viên địa chất”.

Các đại biểu dự Hội nghị

“Tuyên bố Cao Bằng” đề cao vai trò của cộng đồng trong bảo tồn di sản công viên địa chất

Bế mạc Hội nghị quốc tế lần thứ thứ 8 Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực  châu Á – Thái Bình Dương

Bảo tồn di sản địa chất góp phần ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu

Cao Bằng – nhịp cầu kết nối tài nguyên di sản và điểm hẹn văn hóa di sản công viên địa chất

Khai mạc Hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2024

Kỷ niệm 20 năm thành lập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Cao Bằng hội tụ và lan tỏa giá trị di sản Công viên địa chất Toàn cầu – Bài 3

Cao Bằng hội tụ và lan tỏa giá trị di sản Công viên địa chất Toàn cầu – Bài 2

Cao Bằng hội tụ và lan tỏa giá trị di sản Công viên địa chất Toàn cầu – Bài 1

Dự Lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam; bà Lidia Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học tự nhiên; ông Nikolas Zouros, Chủ tịch Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Đại biểu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị.

Hội nghị diễn ra từ ngày 12 – 15/9/2024 với sự tham gia của trên 600 đại biểu thuộc 200 công viên địa chất của 45 quốc gia các châu lục với những hoạt động sau: Thăm quan các gian hàng quảng bá Công viên địa chất; triển lãm ảnh đẹp Công viên địa chất; phiên họp toàn thể các Công viên địa chất, các phiên họp hội thảo chuyên đề, tiếp xã giao đoàn Công viên địa chất toàn cầu Haute Provence (Pháp), trải nghiệm các hoạt văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Cao Bằng…

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu

Phát biểu chào mừng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO là tổ chức duy nhất của Liên hợp quốc về lĩnh vực khoa học trái đất, tích cực thực hiện các khuyến nghị của UNESCO về nâng cao nhận thức và hành động xử lý hài hòa, bền vững mối quan hệ giũa con người và thiên nhiên. Đặc biệt, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu còn là cộng đồng tăng cường gắn kết giữ gìn và bảo tồn và phát huy các giá trị di sản đặc biệt – di sản địa chất gắn với đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa, vì sự phát triển của cộng đồng, sinh kế của người dân và phát triển bền vững ở khu vực. Hiện nay, đứng trước biến đổi khí hậu toàn cầu, gây ra nhiều rủi ro thiệt hại cho con người, ngay trước thềm hội nghị Việt Nam đã hứng chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Từ đây đưa ra vấn đề cấp bách phải có giải pháp, chương trình hành động chống biến đổi khí hậu. Công viên địa chất toàn cầu chính là một lời giải cho vấn đề toàn cầu này. Tôi hoàn toàn đồng tình với Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay nhân Ngày quốc tế về đa dạng địa chất: “Hiểu biết về địa chất giúp chúng ta khám phá quá khứ, sẵn sàng cho tương lai bất định và quản lý bền vững đất đai, sông ngòi, đại dương để ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời di sản địa chất và đa dạng sinh học đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng và là nền tảng cho quá trình chuyển đổi xanh, vừa góp phần xóa đói giảm nghèo vừa giảm thiểu thiên tai”.

Các đại biểu cắt băng khai trương không gian văn hóa các dân tộc Công viên địa chất
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các đại biểu tham quan không gian văn hóa tại Hội nghị

Ông Hà Kim Ngọc, Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch ủy ban UNESCO Việt Nam nhấn mạnh: Di sản Công viên địa chất toàn cầu là tài sản vô giá của loài người, hoạt động của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu đã góp phần tích cực vào bảo vệ trái đất và nhân loại cho hành tinh. Hội nghị là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, quản lý, học giả từ các nước công viên địa chất có cơ hội gặp gỡ, kết nối, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để không ngừng hoàn thiện xây dựng, vận hành và phát huy vai trò công viên địa chất toàn cầu UNESCO gắn với các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt xây dựng và kết nối du lịch công viên địa chất giữa các quốc gia trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc với sự tham gia của nhiều cộng đồng dân tộc trên thế giới; gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hoá bản địa là yêu cầu tất yếu của ngành du lịch hướng đến sự phát triển bền vững. Cao Bằng đã chọn  mô hình Công viên địa chất là hướng đi đúng đắn, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã làm tốt các khuyến nghị của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO theo hướng phát triển bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế xanh.

Bà Lidia Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học Tự nhiên nhấn mạnh: Hội nghị diễn ra tại thời điểm Cao Bằng và nhiều tỉnh thành phố phía Bắc Việt Nam đang phải hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề về thiên tai do biến đổi khí hậu toàn cầu. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho các thành viên Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đến với hội nghị không chỉ tham gia diễn đàn thảo luận, trao đổi, chia sẻ, học tập từ “Cộng đồng địa phương và phát triển bền vững trong vùng công viên địa chất” mà còn phải thực hiện mục tiêu phát triển bền vững gắn với xây dựng các chương trình hành động chống biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bảo vệ Trái đất- ngôi nhà chung của nhân loại. Đây là nhiệm cấp bách cho Công viên địa chất của mỗi quốc gia. Bởi chống biến đối khí hậu là một hành trình dài, đòi hỏi sự chung tay nỗ lực của các quốc gia trên thế giới trong đó có các nước có danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; phải có kế hoạch chung hướng đến giảm phát thải trên toàn cầu, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống và môi trường văn hoá vì thế hệ hôm nay và mai sau. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng là một mô hình Công viên địa chất có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả hướng tới phát triển xanh bền vững để các quốc gia khác đến trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị này.

Bà Lidia Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học Tự nhiên phát biểu

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Trưởng Ban Tổ chức hội nghị khẳng định: Cao Bằng trong điều kiện kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn đã lựa chọn mô hình Công viên địa chất là hướng đi đúng đắn để phát triển bền vững. Hiện nay, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng còn lưu giữ những minh chứng cho sự tiến hóa và thay đổi trên 500 triệu năm của trái đất đã kiến tạo nên dạng địa hình, cảnh quan đá vôi hết sức độc đáo, đa dạng, cùng với hệ thống hang động, sông ngòi phong phú. Trong đó nổi bật là thác Bản Giốc nằm trong top 10 thác nước kỳ vĩ nhất thế giới; động Ngườm Ngao với hệ thống nhũ đá độc đáo, đặc sắc đan xen nhau tạo thành một mê cung diệu kì; quần thể hồ Thăng Hen với hệ thống hang động ngầm có giá trị quan trọng trong nghiên cứu khoa học,… Chứa đựng những giá trị nổi bật về hệ sinh thái với sự hiện diện của nhiều giống loài quý hiếm như: Vườn quốc gia Phja Oắc – Phja Đén có trên 90 loài thực vật và 58 loài động vật quý hiếm…. Đến với Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, du khách có thể tìm hiểu về lịch sử hình thành địa chất và nền văn hóa đậm đà bản sắc thông qua 4 “tuyến đường trải nghiệm” với những giá trị đặc trưng, riêng biệt.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng tuy là một thành viên trẻ (2018 đến nay) luôn tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động của Mạng lưới và được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Cao Bằng đăng cai Hội nghị khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng nói riêng, Mạng lưới Công viên địa chất Việt Nam nói chung trong các hoạt động của Mạng lưới Công viên địa chất khu vực và toàn cầu; đồng thời, khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc phát triển danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Ngay sau lễ khai mạc, đại biểu dự hội nghị đã cắt băng khánh thành không gian các dân tộc Công viên địa chất mở đầu cho các chuỗi hoạt động của hội nghị diễn ra từ 12-15/9.

Trường Hà

Nguồn: