Tây Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng buôn bán trái phép 2 cá thể chim cổ rắn

Lực lượng chức năng bắt quả tang Huỳnh Trọng Nghĩa đang điều khiển xe môtô vận chuyển 2 cá thể động vật sống có đặc điểm giống chim cổ rắn, có tổng trọng lượng 1,9kg.

Ngày 19/8, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Trọng Nghĩa (sinh năm 1995, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Đối tượng Huỳnh Trọng Nghĩa tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, vào khoảng hơn 10 giờ ngày 17/8, trên tuyến Quốc lộ 22B, thuộc ấp Bình Long (xã Thái Bình, huyện Châu Thành), Công an huyện Châu Thành phối hợp Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành-Bến Cầu (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh) tiến hành kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Huỳnh Trọng Nghĩa đang điều khiển xe môtô vận chuyển 2 cá thể động vật sống có đặc điểm cổ dài, mỏ nhọn, chân màng bơi, lông màu nâu sẫm giống chim cổ rắn, có tổng trọng lượng 1,9kg.

Qua làm việc, đối tượng Huỳnh Trọng Nghĩa khai nhận do cần tiền tiêu xài nên Nghĩa đã lên mạng xã hội đăng bán 2 cá thể chim cổ rắn.

Hai cá thể chim Cổ rắn, có tổng trọng lượng 1,9kg bị bắt quả tang. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau khi có người đặt mua, cả hai thỏa thuận giá, Nghĩa đã đặt mua 2 cá thể chim trên về bán lại kiếm lời.

Khi đang trên đường vận chuyển 2 cá thể chim cổ rắn giao cho người mua thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành điều tra, làm rõ.

Theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, chim cổ rắn thuộc động vật rừng nhóm 1B, đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Tại Điều 244, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định đối tượng săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1-5 năm.