Bị phạt 1,4 triệu đồng vì rao bán động vật hoang dã trên mạng xã hội

Ngày 12/8, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hòa (Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,4 triệu đồng đối với ông Phạm Q H. (SN 1994), thôn Sơn Quả 4, xã Lương Phong (Hiệp Hòa) vì đăng bài quảng cáo, rao bán động vật hoang dã trên mạng xã hội.

Cụ thể, ông H đăng bài quảng cáo, rao bán cò, vạc, rẽ giun (thuộc danh mục loài động vật hoang dã trên cạn khác) trên tài khoản facebook cá nhân.

Ông Phạm Q.H bị xử phạt vì rao bán động vật hoang dã trên trang facebook cá nhân. 

Hành vi trên đã vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng (quảng cáo để kinh doanh động vật rừng trái quy định của pháp luật đối với các loài không thuộc Phụ lục III của Luật Đầu tư); quy định tại Điều 16, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1, Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ).

Trước đây, hành vi mua bán động vật hoang dã thường diễn ra lén lút thì nay đã có tình trạng quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội.

Không chỉ rao bán động vật hoang dã thông thường, một số đối tượng còn quảng cáo, buôn bán động vật hoang dã thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ ở cấp độ cao nhất theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, mỗi cá nhân hãy nâng cao nhận thức, cùng hành động để góp phần bảo vệ động vật hoang dã.