Xử lý 29 vụ việc hình sự trong lĩnh vực Hải quan

Trong quý I, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 4.039 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 321 tỷ đồng; số tiền thu nộp ngân sách đạt hơn 38 tỷ đồng. Đáng chú ý, cơ quan Hải quan đã khởi tố 8 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 21 vụ.​

Diễn biến đáng chú ý nhất liên quan đến công tác chống buôn lậu trong quý I/2019, theo Tổng cục Hải quan là việc cơ quan Hải quan tham gia triệt phá hàng loạt vụ án về ma túy và bắt giữ các vụ vận chuyển trái phép ngà voi, vảy tê tê với số lượng tang vật lớn.

Ngà voi do Hải quan Hải Phòng bắt giữ tháng 1/2019. Ảnh: T.Bình.

Tổng cục Hải quan đánh giá, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới thời gian qua diễn ra phức tạp,các vụ việc đã phát hiện, bắt giữ có số lượng ma túy lớn.

Quá trình vận chuyển, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh và manh động, có vũ khí nóng sẵn sàng chống trả khi bị bao vây bắt giữ. Đặc biệt, vụ việc được xem là vụ ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn TPHCM do cơ quan Công an chủ trì và các lực lượng Hải quan và Bộ đội biên phòng phối hợp thu giữ 300 kg ma túy đá.

Ngoài ma túy, trong quý I lực lượng Hải quan đã chủ trì, bắt giữ hơn 12 tấn ngà voi, vảy tê tê. Đây được xem là lượng tang vật liên quan đến ngà voi, vảy tê tê lớn nhất được cơ quan Hải quan bắt giữ trong nhiều năm gần đây.

Đặc biệt, theo TS. Đặng Tất Thế- Trưởng phòng Phòng Hệ thống học phân tử và Di truyền bảo tồn (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)- chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực động thực vật hoang dã, từ trước đến nay tại Việt Nam chưa từng ghi nhận 1 vụ bắt giữ ngà voi nào có trọng lượng hơn 9 tấn trở lên như vụ việc tại Đà Nẵng.

“Thậm chí trên thế giới cũng chưa ghi nhận vụ bắt giữ nào có lượng ngà voi lớn như thế trong hàng chục năm trở lại đây”- TS Thế cho biết thêm.

Trước thực trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa có nhiều diễn biến phức tạp, với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tham mưu trình lãnh đạo Bộ Tài chính công tác phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nhiều biện pháp quan trọng.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã ban hành nhiều quy định, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cảnh báo thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ.

Mặt khác, ngành Hải quan cử cán bộ tham gia các chiến dịch trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL)…

Nhiệm vụ cũng được Tổng cục Hải quan chú trọng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Ngành Hải quan phối hợp với các cơ quan báo chí, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp không tham gia, không tiếp tay, không bao che cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền về kết quả công tác đấu tranh, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về Hải quan…