ThienNhien.Net – Với những vật liệu sẵn có trong tự nhiên, các loài vật đã tự tạo cho mình những tổ ấm không chỉ là nơi trú ẩn an toàn mà còn vô tình trở thành những ‘tác phẩm kiến trúc’ độc đáo và ấn tượng.
Tổ của loài chim sẻ Ploceidae ở Nam Phi, Namibia và Botswana có thể là nơi trú ẩn của hàng trăm con chimChúng chia tổ thành nhiều ‘phòng’Lấy nguyên liệu từ cỏ và củi khô, nhiệt độ trong tổ cao hơn bên ngoài giúp chúng giữ ấm cơ thể vào ban đêmLoài chim Vogelkop Bower được coi là những kiến trúc sư đại tài trong thế giới động vậtNhững con chim trống dựng nên những ‘túp lều nhỏ từ cỏ và củi khô để thu hút bạn tình. Chúng còn trang trí cho chiếc tổ bằng những quả mọng, bọ cánh cứng, hoa đầy màu sắcMối la bàn thường xây tổ của chúng thành những gò cao, hình nêmGiống như cái tên của nó, tổ của mối la bàn được xây theo hướng Bắc-NamHầu như toàn bộ cuộc sống của loài ong mật đều xoay quanh tổ của chúng, chúng ‘nấu ăn’ và nuôi dạy những ‘đứa trẻ’ trong chiếc tổ ấyTổ của loài chim sẻ lò đỏ được xây từ đất sét và bùn, chúng đủ chắc chắn để ngăn cản những mối nguy hiểm luôn rình rậpRồng rộc đầu vàng Baya Weaver được coi là những thợ dệt khéo léoChúng thường treo tổ trên những cây keo đầy gai hoặc những dây leo giữa hồ nước để tránh những kẻ săn mồiOng vò vẽ thường trộn bột gỗ, nước bọt của chúng và nhựa cây thành một hỗn hợp kết dính. Chúng sẽ dùng hỗn hợp này để xây tổChim vàng anh Montezuma thường dùng cỏ để dệt tổ. Tổ của chúng được treo trên những cành cây nhỏChim nhạn xây tổ bằng chính nước bọt của chúngTổ của loài chim này có thể ăn được, thâm chí được coi là đặc sản ở một số nơiNgôi nhà độc đáo của Ấu trùng CaddisflyLoài này thường sống ở sông, suối