Gần 274 triệu USD khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An

ThienNhien.Net – Sáng 5/4, tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An làm việc với Cơ quan hợp tác Quốc tế (JICA) Nhật Bản về dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An.

Dự án đầu tư khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An có tổng mức đầu tư gần 274 triệu USD; trong đó, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ 84,27%. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 đến năm 2019.

Một kênh thủy lợi huyện Bắc Thành, Nghệ An (Ảnh: ThienNhien.Net)
Một kênh thủy lợi huyện Bắc Thành, Nghệ An (Ảnh: ThienNhien.Net)

Mục tiêu của dự án là khôi phục, nâng cấp toàn bộ hệ thống để công trình vĩnh cửu lâu dài, đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp đạt 40,04m3/s; tưới ổn định cho 27.656 ha đất sản xuất nông nghiệp (chiếm 29% diện tích sản xuất đất nông nghiệp của tỉnh); cấp nước sinh hoạt 1,6m3/s và nước cho công nghiệp 1,89m3/s; tiêu úng 1.405ha cho vùng trũng; ngăn mặn giữ ngọt để tạo nguồn cấp nước cho nông nghiệp và sinh hoạt.

Ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, đây là dự án trọng tâm về vốn ODA của Nghệ An và là dự án đặc biệt, quy mô thủy lợi lớn nhất từ trước đến nay ở địa phương.

Sau khi hoàn thành thì hiệu qủa của dự án sẽ rất to lớn, không chỉ cho sản xuất nông nghiệp mà còn cho đời sống, nước sinh hoạt, nước sản xuất công nghiệp và các vấn đề liên quan khác tại địa phương.

Về phần mình, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ nỗ lực cao nhất phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để thực hiện dự án một cách tốt nhất, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An là công trình thủy lợi lớn nhất của tỉnh Nghệ An, được xây dựng từ năm 1930, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 1936, với năng lực tưới thiết kế trước đây là 34.500 ha.

Sau hơn 75 năm khai thác, sử dụng, hầu hết các hạng mục công trình bị xuống cấp, diện tích tưới hiện chỉ còn 19.636 ha. Do công trình xuống cấp, hư hỏng nên việc sớm xây dựng dự án là rất cần thiết đối với một địa phương như tỉnh Nghệ An.

Trước thực tế đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép tỉnh Nghệ An phối hợp với các ngành liên quan ở Trung ương đầu tư dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, đồng thời chính thức đề nghị Cơ quan hợp tác Quốc tế (JICA) Nhật Bản hỗ trợ dự án.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã đi thực địa vùng dự án, bày tỏ quan điểm ủng hộ vì nhận thấy đây là dự án lớn, cần thiết phải đầu tư để phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương; có tác dụng lớn trong việc phục vụ nước sinh hoạt, nông nghiệp, thủy sản, sản xuất công nghiệp; phân lũ cho hạ du công trình; phòng chống biến đổi khí hậu và nước biển dâng…

Tổ chức JICA Nhật Bản cũng đã trực tiếp thị sát khu vực dự án nhiều lần, đồng thời cử đoàn tư vấn quốc tế sang thẩm định hồ sơ dự án đầu tư.

Ngày 22/3/2013, Chính phủ 2 nước Việt Nam và Nhật Bản đã ký công hàm và Hiệp định vay vốn cho dự án.