Thủ phủ vây cá mập

ThienNhien.Net – Hình ảnh hàng nghìn vây cá mập còn dính máu tràn ngập vỉa hè tại nhiều tuyến phố Hồng Kông đang thu hút không ít sự chú ý, không phải bởi điều này mới mẻ mà bởi nó như một sự khiêu khích các nhà chức trách.

Nhìn nhận hoạt động tiêu thụ vây cá mập đang là nhân tố chính đe dọa làm suy giảm các quần thể cá mập trên thế giới, dẫn đến cái chết của hơn 73 triệu con cá mập mỗi năm, suốt thời gian qua, nhiều nhóm hoạt động môi trường đã nỗ lực vận động chính phủ các nước ban hành lệnh cấm hoặc chí ít là hạn chế việc kinh doanh, buôn bán vây cá mập. Ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Brazil, Namibia, Nam Phi hay các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU), lệnh cấm này đã được ban hành. Nhưng đến nay, tại Hồng Kông – trung tâm buôn bán vây cá mập lớn nhất thế giới, lệnh cấm chưa vươn tới. Mặc dù Chính phủ Trung Quốc đã thông qua lệnh cấm dùng vây cá mập trong các món súp phổ biến ở Trung Quốc, song mới chỉ dừng ở việc quy định cho các yến tiệc cấp quốc gia. Nỗ lực này bị các nhà hoạt động môi trường chỉ trích còn quá yếu, không đủ mạnh để ngăn chặn thực tế đang hoành hành.