Vén màn vụ phá rừng gây chấn động ở Hà Tĩnh

ThienNhien.Net – Một vụ phá rừng tàn khốc chưa từng có vừa bị phát hiện tại khu vực biên giới Việt – Lào thuộc địa phận xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Hàng trăm mét khối gỗ bị “lâm tặc” cưa xẻ hiện vẫn đang trong quá trình thu gom nhưng theo thông tin từ các cơ quan chức năng, số lượng gỗ lậu chưa dừng lại ở con số hơn 300 m3.

Khu vực rừng bị “lâm tặc” đốn hạ với quy mô lớn nằm tại các tiểu khu 2, 12, 21 và 22 thuộc địa phận xã Sơn Hồng, giáp ranh biên giới Việt – Lào. Từ trước Tết Nguyên đán, khi biết số gỗ trái phép bị phát hiện, một số đầu nậu đã huy động hàng chục con trâu lên khu vực phá rừng để tìm cách vận chuyển gỗ về nhưng bất thành vì bị các cơ quan chức năng kiểm soát gắt gao.

Một gốc cây bị lâm tặc đốn hạ tại rừng Sơn Hồng (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)

Trong thời gian tiến hành truy quét từ ngày 14/2 – 5/3, đã có 995 phiến, lóng gỗ với tổng khối lượng khoảng 250 m3 bị thu giữ, tập kết rải rác ở tiểu khu 2, 12, 22 thuộc rừng đầu nguồn do Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn quản lý .

Khoảng 80% số gỗ này được xác định khai thác trước tháng 6/2011, số còn lại được khai thác sau đó.

Tính đến hết ngày 7/3, đoàn truy quét lâm tặc, thu gom lâm sản do lực lượng biên phòng tỉnh làm chủ lực tiếp tục thu giữ thêm hàng chục mét khối gỗ, nâng tổng số gỗ lậu bị phát hiện lên hơn 300m3 gỗ. Và theo nhận định của Trung tá Võ Trọng Hải – Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy biên phòng Hà Tĩnh thì đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng bởi hiện vẫn còn gỗ do lâm tặc cưa xẻ nằm rải rác trong rừng chưa được thu gom – theo tin từ Dân Trí ngày 8/3/2012.

Trước đó, vào năm 2011, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn – đơn vị chủ rừng – cũng phát hiện tại đây gần 100 khối gỗ bị khai thác trái phép.

Điểm đáng lưu ý trong sự vụ này là cùng trong năm 2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập hai đoàn thanh tra và một ban chuyên án để điều tra các vụ việc phá rừng theo báo cáo của  Công ty Hương Sơn, đồng thời tiến hành kiểm kê, đánh giá mức độ thiệt hại của rừng do bị khai thác trái phép từ năm 2010 – 2011 tại Sơn Hồng, tuy nhiên, kết quả mà tỉnh nhận được chỉ là những kết luận rất nhẹ nhàng và chung chung như “không có vấn đề gì”, “số lượng gỗ lậu nhỏ, nằm rải rác”…

Được biết, tại cuộc họp khẩn sau chuyến thị sát thực tế vào đầu tháng 3 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì thực hiện truy quét, thu hồi toàn bộ số lâm sản bất hợp pháp tập kết về nơi quy định trước ngày 11/3; đồng thời yêu cầu Công an tỉnh điều tra làm rõ tính chất nghiêm trọng của vụ việc cũng như trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.