Đăk Lăk: Xóa các cơ sở chế biến gỗ gần rừng

ThienNhien.Net – Nhằm hạn chế tình trạng doanh nghiệp “ăn xổi” tài nguyên rừng, đồng thời giúp ổn định nguồn nguyên liệu gỗ trên địa bàn, UBND tỉnh Đăk Lăk mới đây đã phê duyệt quy hoạch ngành chế biến gỗ giai đoạn 2010 – 2020. Theo đó, toàn bộ các cơ sở chế biến gỗ gần rừng sẽ bị đình chỉ, 22 cơ sở phải di dời vào các khu, cụm công nghiệp hoặc điểm tập trung trong năm 2011, 6 cơ sở buộc di dời trước ngày 31.12.2012.

Cũng theo quy hoạch, trong giai đoạn 2010 – 2015, toàn tỉnh sẽ chỉ có 35 cơ sở chế biến gỗ, giai đoạn 2016 – 2020 cũng chỉ phát triển thêm 5 cơ sở, tức giảm hơn 40 cơ sở so với hiện nay.

Giải pháp này được xem là một trong những “hàng rào kỹ thuật” nhằm thanh lọc các doanh nghiệp chế biến gỗ “ăn xổi” tài nguyên. Bởi trên thực tế, số lượng cơ sở chế biến gỗ tại Đăk Lăk vào khoảng hơn 80 nhưng những cơ sở làm ăn thực sự hiệu quả thì chỉ có khoảng 15 doanh nghiệp.

Thống kê của Sở NN&PTNT Đăk Lăk cho thấy, trong giai đoạn 2006 – 2009, đa phần các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn đều có lợi nhuận tương đối thấp nhưng sử dụng tới gần 50.000m3 rừng tự nhiên mỗi năm, điều này đồng nghĩa với việc tài nguyên rừng ngày càng mai một.