Người biến đồi hoang thành rừng cây công nghiệp

ThienNhien.Net – Không ngại khó ngại khổ, gần chục năm miệt mài gắn bó với rừng hoang, ở tuổi 26, Nguyễn Xuân Điệp (xã Thanh Thủy – Thanh Chương – Nghệ An) đã trở thành tỷ phú khi biến 20 ha đồi hoang thành rừng trồng cây công nghiệp.

Theo ghi chép của Kinh Tế Nông Thôn ngày 17/1/2010, Nguyễn Xuân Điệp, học xong lớp 9, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại đông anh em nên phải nghỉ học vào Nam làm thuê kiếm sống. Sau vài năm, Điệp quay về với quyết tâm lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương mình. Bước đầu anh Điệp nhận 20ha đất thượng nguồn khe Lá Dong, rồi một mình dựng lán trại, khai hoang ngay giữa chốn rừng hoang cỏ dại.

Hàng tháng trời anh Điệp xẻ rừng, bạt núi, chặt đốt cây hoang cỏ dại, làm đến đâu mua cây giống về trồng đến đó. Chẳng bao lâu sau, 20ha đất hoang đã bạt ngàn màu xanh của chè, keo lai, bạch đàn, sắn…

Đến nay, khi cây rừng chuẩn bị cho thu hoạch, thu về hơn chục triệu đồng, anh lấy đó làm vốn tiếp tục mở đường, mở rộng diện tích. Tận dụng khe Lá Dong, anh đắp đập ngăn dòng nước rồi mua cá về nuôi, đem lại nguồn thu nhập đáng kể. Điệp khoe: “Chỉ tính riêng diện tích cây đã trồng cũng có người dạm mua với giá 2 tỷ đồng. Ít năm nữa, khi cây lớn hơn, giá trị còn cao gấp nhiều lần”.

Xây dựng trang trại thành công, anh Điệp bắt đầu về vận động thanh niên trong xã cùng làm theo. Anh cho biết: “Mình sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng trang trại, mua gia súc, gia cầm về nuôi, đồng thời kêu gọi anh em trong làng, xã thực hiện phong trào biến đồi hoang thành rừng “vàng”, có như thế thì mới thoát nghèo được”.

Nói về gương điển hình vượt khó làm giàu của Điệp, anh Võ Văn Thịnh Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thanh Thủy nhận xét: “Điệp là một đoàn viên xuất sắc, gương mẫu, biết vượt qua hoàn cảnh để vươn lên làm giàu nên đã được các ngành chức năng trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Điệp xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để các bạn trẻ học tập”.