Người và hổ – Ai là nạn nhân?

ThienNhien.Net – Trong vòng chưa đầy một tháng, sáu mạng người và ba mạng hổ đã bị cướp đi trên hòn đảo xinh đẹp Sumatra của Indonesia. Nguyên nhân của cuộc xung đột đẫm máu được quy cho sự xâm phạm quá mức của con người đến môi trường tự nhiên.
Lý giải cho sự việc trên, ông Ian Kosasih – Giám đốc chương trình Bảo vệ rừng thuộc Quỹ quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên(WWF) cho rằng con người đang xâm hại quá mức đến môi trường sống của hổ Sumatra và cần phải chấm dứt ngay các hoạt động chặt phá rừng trái phép đang diễn ra tại đây.

Trong cuộc xung đột đẫm máu này, chính loài hổ cũng đã bị con người sát hại. Ba cá thể hổ con đã bị người dân giết hại khi chúng mò vào làng kiếm ăn.

Loài hổ Sumatra là loài hổ quý hiếm và được coi là hung dữ nhất trong tất cả các loài hổ trên thế giới. Ước tính nay chúng chỉ còn khoảng 400 – 500 cá thể, giảm hơn ½ so với năm 1970. Nguyên nhân sự suy giảm này gắn với sự biến mất 22 triệu ha rừng của Indonesia trong thời gian qua.