Đặt làm trang chủ| Lưu website này | Thanh công cụ | Chia sẻ thông tin
MangSet
MÔI TRƯỜNG
ĐA DẠNG SINH HỌC
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
VĂN HÓA-GIÁO DỤC
NGHIÊN CỨU-PHÁT TRIỂN
 TRA CỨU:
TRANG CHỦ > ĐA DẠNG SINH HỌC > Tài nguyên thiên nhiên

Rồng Komodo có nọc độc

27-06-2009


Rồng Komodo trên đảo Komodo (Ảnh: Mongabay.com)
ThienNhien.Net - Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Đại học Melbourne, Úc đã chứng minh rằng rồng Komodo, loài thằn lằn lớn nhất thế giới, có mang nọc độc.


Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu được in trong Biên bản lưu của Viện Hàn Lâm Khoa Học Quốc gia, loài thằn lằn này dùng nọc độc để làm con mồi suy yếu và bất động. Các nhà nghiên cứu tin rằng các vi khuẩn sống trong miệng rồng Komodo chính là nguồn gốc tạo ra nọc độc ở loài bò sát này.

Bryan Fry thuộc Đại học Melbourne và các đồng nghiệp của mình đã sử dụng các mô hình máy tính để chứng tỏ rằng mặc dù rồng Komodo chỉ cắn khá nhẹ, song sự kết hợp giữa những chiếc răng dạng răng cưa cùng với nọc độc đã khiến chúng trở thành một tay săn mồi nguy hiểm có khả năng quật ngã cả các động vật có vú lớn như nai, dê, lợn rừng và, trong một số ít trường hợp là cả con người.

Fry cho biết: “Các loài bò sát ăn thịt có kích thước lớn này thường cắn con mồi sau đó thả cho chúng đi, và con mồi sau đó sẽ chết do mất máu. Chúng tôi đã cho các bạn thấy rằng chính sự kết hợp giữa răng và nọc độc đã tạo ra thứ vũ khí săn mồi lợi hại cho Rồng Komodo. Sự kết hợp giữa một cú cắn đặc biệt cùng với nọc độc đã giảm thời gian đối mặt trực tiếp giữa rồng Komodo và con mồi, đồng thời khiến loài này có thể săn được cả những con mồi lớn”.

Tuyến nọc độc của Rồng được xác định bằng cách sử dụng phương pháp chụp cộng hưởng từ sau đó lại được lấy ra từ những con rồng bị bệnh không thể cứu sống từ Vườn thú Singapore. Theo các nhà nghiên cứu, loài rồng này sở hữu “tuyến nọc độc bò sát có cấu trúc phức tạp nhất hiện nay”, hơn cả Heloderma suspectum,một loại thằn lằn độc được phát hiện ở Tây Nam nước Mỹ. Tuy nhiên cũng như Heloderma suspectum và một số loài rắn độc, nọc độc của loài rồng này hoạt động bằng cách gây ra hiện tượng tụt huyết áp nghiêm trọng qua cơ chế ngăn cản máu đông và mở rộng mạch máu, gây ra các cơn sốc cho nạn nhân.

Các nhà nghiên cứu cũng tiến hành kiểm tra các hóa thạch của một loài rồng đã tuyệt chủng có họ hàng với rồng Komodo, Megalania, loài bò sát có chiều dài 7m và cân nặng tới 2000 kg. Họ khẳng định rằng thằn lằn cổ đại là một trong những loài động vật có nọc độc lớn nhất từng sống trên trái đất.

Lê Văn Yên (Theo Mongabay, 18/05/2009)
5 / 5 (1 Bình chọn)


CHIA SẺ BÀI VIẾT:
| More

Các bài cùng chủ đề
Kinh hoàng thịt thú rừng ở chùa Hương Kinh hoàng thịt thú rừng ở chùa Hương

ThienNhien.Net - Hàng năm, vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, hàng triệu phật tử cùng du khách thập phương lại nô nức trẩy hội chùa Hương, hành trình về một...

 
Xem bài theo ngày tháng
3 2010
ThứThứTh.ThứThứTh.Chủ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 
Tên của bạn:
Địa chỉ email (chúng tôi sẽ không đăng email của bạn):
Tiêu đề:
Phản hồi của bạn về bài viết này. Xin sử dụng tiếng Việt Unicode có dấu. (Lưu ý: hãy nhập các chữ và số hiển thị phía dưới vào ô trống trước khi nhấn nút GỬI)


 
 

TRA CỨU:
 
ThienNhien.Net: Giới thiệu | Liên hệ | Lời cảm ơn | Hướng dẫn | RSS

© Trung tâm Con người và Thiên nhiên | Giấy phép số 32/GP-BC, ngày 31/01/2007 | Tòa soạn: Số 3, 55/61 Trần Duy Hưng, Hà Nội | 04 3556-4001 |bandoc@nature.org.vn 
Chịu trách nhiệm xuất bản: Trịnh Lê Nguyên | Trưởng ban biên tập: Đỗ Hải Linh | Ghi rõ nguồn "ThienNhien.Net" khi sử dụng thông tin từ website này.
Powered by: PHPCow.com